Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Đình làng An Vĩnh

(VOV5) – Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra tại đình làng An Vĩnh với đầy đủ các nghi thức độc đáo, mang đậm màu sắc tâm linh của cư dân vùng biển đảo.


Sáng 12/4 (tức ngày 16/3 âm lịch), Ban Tế tự Đình làng An Vĩnh, huyện Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để tưởng vọng, tri ân các binh phu ra Hoàng Sa theo lệnh triều đình cách đây hàng trăm năm trước. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra tại đình làng An Vĩnh với đầy đủ các nghi thức độc đáo, mang đậm màu sắc tâm linh của cư dân vùng biển đảo.


Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Đình làng An Vĩnh - ảnh 1
Các họ tộc trên đảo Lý Sơn đọc sớ tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân. Ảnh: dantri



Sau Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là hội đua thuyền tứ linh truyền thống ở Lý Sơn. Tiến sỹ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, cho biết: “Đây là một lễ hội đặc trưng không có nơi nào có, bởi nhiều lý do khác nhau về nguồn gốc, về việc tổ chức lễ hội, gìn giữ lễ hội này. Có lẽ không nơi nào trên đất nước này lại có nhiều di tích lịch sử văn hóa và nhiều nhân vật lịch sử văn hóa gắn liền với việc bảo vệ lãnh thổ chúng ta trên vùng biển Đông trong suốt 4 năm thế kỉ bắt đầu từ thời Chúa Nguyễn sang thời Nguyễn sau này và đến tận bây giờ, các ngư dân bám biển như những hùng binh Hoàng Sa thời hiện đại, như ở nơi này”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác