Mừng Đại lễ Raya Idil Adha của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo

(VOV5) - Ngày 9/10, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  và Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm, chúc mừng Ban đại diện Cộng đồng, các vị chức sắc và đồng bào dân tộc Chăm ở thành phố nhân Đại lễ Raya Idil Adha 1434 Hồi lịch – Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Islam. Tại Thánh đường Masjis Muslimin ở quận Phú Nhuận, Đoàn đại biểu  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chúc mừng các vị chức sắc và đồng bào Chăm Hồi giáo đồng thời  trao tặng  Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo và các Ban quản trị thánh đường ở 16 khu vực trong thành phố 17 phần quà, tổng trị giá 42 triệu đồng. 

Đại lễ Raya Idil Adha năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/10. Nhân dịp này, 128 tín đồ Hồi giáo từ các tỉnh Ninh Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang đi hành hương về Thánh địa Mecca tại Arab Saudi để hoàn thành nghĩa vụ của người Hồi giáo./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác