Phát huy vai trò người cao tuổi ở cộng đồng

(VOV5) - Các hoạt động của mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau gần gũi với đời sống của người cao tuổi, thu hút nhiều người tham gia, kể cả những người cao tuổi chưa từng tiếp cận với các hoạt động xã hội, giúp họ tự tin, tích cực hơn trong cuộc sống.


Ngày 13/1, tại hội thảo “Mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng” do Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi cho biết: Việc thành lập các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương trong thời gian qua đã minh chứng rõ nét đây là mô hình hoạt động có hiệu quả thiết thực đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn.

Phát huy vai trò người cao tuổi ở cộng đồng  - ảnh 1
Người cao tuổi Hà Nội thi đồng diễn thể dục. Ảnh: QĐND.


Các hoạt động của mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau gần gũi với đời sống của người cao tuổi, thu hút nhiều người tham gia, kể cả những người cao tuổi chưa từng tiếp cận với các hoạt động xã hội, giúp họ tự tin, tích cực hơn trong cuộc sống.

Đến nay, cả nước có 800 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại 12 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 40.000 hội viên. Các hoạt động của câu lạc bộ như tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo; rèn luyện, chăm sóc sức khỏe và tình nguyện viên; hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích; văn hóa văn nghệ… Hiện Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trình Chính phủ Đề án nhân rộng mô hình Liên thế hệ trên cả nước trong giai đoạn 2014-2020./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác