Phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

(VOV5) -  Nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được coi nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng nhất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Trong giai đoạn 2006 – 2014, chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp – thủy sản đã và đang triển khai 214 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 145 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 69 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thủy sản, với tổng kinh phí được cấp hơn 550 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị "Phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp", diễn ra ngày 27/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh: Nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được coi nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng nhất cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Đào tạo nhân lực không chỉ cho các cơ quan thuộc Bộ mà ngay tại các viện nghiên cứu, các trường đại học để tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ sinh học của Bộ, ngành trong thời gian tiếp theo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác