Thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam

(VOV5)- Trưa 25/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao quyết định thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam - ảnh 1
Trao quyết định thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam


Tham dự buổi lễ có Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng đại diện các ban, ngành.  Nằm tại quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Fulbright Việt Nam là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam.

Đây là trường đại học duy nhất tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình giáo dục  với mong muốn đào tạo những thế hệ sinh viên có tư duy phản biện, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực. Trường Đại học Fulbright Việt Nam nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam. Đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết tài trợ hơn 20 triệu đô la Mỹ cho công trình này.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng  đây là sự kiện đặc biệt, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dành cho Trường Đại học Fulbright Việt Nam những điều kiện tốt nhất để phát triển.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2016, Trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tuyển sinh cao học khóa đầu tiên cho khoa Chính sách công và Quản lý Fulbirght. Năm 2018, trường sẽ thành lập khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Fulbright với chương trình giáo dục cử nhân 4 năm cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật và kỹ thuật.

Phản hồi

Các tin/bài khác