Thành phố Deagu-Hàn Quốc tăng cường hợp tác y tế với tỉnh Bình Dương

(VOV5)- Chiều 31/3, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo Thành phố Deagu (Hàn Quốc) do ông Kim Yon-Chang, Phó Thị trưởng thành phố làm Trưởng đoàn.

Hiện Bình Dương là một trong 4 tỉnh, thành phố có vốn đầu tư nước ngoài cao nhất Việt Nam với mức trên 20 tỷ USD. Tại Bình Dương, Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu tư đứng thứ 3 với 492 dự án, tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD. Ông Kim Yon-Chang cho biết sẽ kêu gọi các doanh nghiệp ở Deagu đến tìm hiểu đầu tư tại Bình Dương.

Ngoài mối quan hệ hợp tác hữu nghị, ông còn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Deagu và Bình Dương sẽ có sự hợp tác nhiều hơn nữa trên lĩnh vực y tế…

Nhân dịp này, trong 3 ngày (từ 30/3 đến 1/4), tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (thị xã Bến Cát), Đoàn hỗ trợ y tế Thành phố Deagu (Hàn Quốc) gồm 52 bác sĩ và điều dưỡng, 30 tình nguyện viên Hội Hàn -Việt, cùng hơn 30 nhân viên của Bệnh viện Mỹ Phước đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh cho các đối tượng trên địa bàn.Đợt này, Đoàn sẽ khám cho khoảng 2.500 lượt người gồm các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác