Thành phố Tuyên Quang giới thiệu các lễ hội đặc sắc

(VOV5) - Chiều 1/3, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang họp báo giới thiệu lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng và Đền Ỷ La thành phố Tuyên Quang năm 2017.


Các lễ hội này vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Thành phố Tuyên Quang giới thiệu các lễ hội đặc sắc - ảnh 1
Toàn cảnh cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo thành phố Tuyên Quang cho biết Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La được tổ chức từ 8 - 13/3/2017 (tức từ 11 - 16/2 âm lịch). Các lễ hội được tổ chức ở 3 địa điểm: Đền Hạ (phường Tân Quang), Đền Thượng (xã Tràng Đà), Đền Ỷ La (phường Ỷ La) thành phố Tuyên Quang. Phần lễ có lễ rước Mẫu, lễ rước nước. Điểm mới của lễ hội năm nay là có thả đền hoa đăng trên sông Lô. Phần hội với các hoạt động văn hóa phong phú, đặc sắc như biểu diễn văn nghệ, múa rối nước, trò chơi dân gian, hội thi ẩm thực, liên hoan văn hóa tín ngưỡng Thờ Mẫu. Dịp này, thành phố Tuyên Quang cũng tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và người thành Tuyên” ở khu di tích Đền Hạ - Đền Kiếp Bạc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác