Thượng tọa Thích Giác Nghĩa đem giáo lý nhà Phật đến với Trường Sa


(VOV5) - Sự hiện diện của những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa mang đến sự gần gũi của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và người dân nơi đảo xa. Nhìn lại hơn một năm tu tập ở Trường Sa, thượng tọa Thích Giác Nghĩa, trụ trì chùa Trường Sa Lớn, thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ với phóng viên Đài TNVN về công tác phật sự nơi đây.


Thượng tọa Thích Giác Nghĩa đem giáo lý nhà Phật đến với Trường Sa - ảnh 1
Thượng tọa Thích Giác Nghĩa dạy giáo lý ở chùa Trường Sa Lớn. Ảnh: CAND


Nghe nội dung chi tiết tại đây


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác