Tỉnh Bình Định khánh thành giai đoạn một Tổ hợp Không gian khoa học

(VOV5) - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành giai đoạn I Tổ hợp Không gian khoa học được xây dựng trong khuôn viên của Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành, kinh phí hơn 170 tỷ đồng.


Tỉnh Bình Định khánh thành giai đoạn một Tổ hợp Không gian khoa học - ảnh 1
“Gặp gỡ Việt Nam” sẽ có sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ảnh: infonet.vn


6 đến 8 nhà khoa học từng đạt giải Nobel sec đến Bình Định tham dự “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12 năm 2016”. Hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12 năm 2016” tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 6 đến 8/7 tại Trung tâm khoa học và Giáo dục liên ngành. Dự kiến sẽ có hơn 1000 nhà khoa học trong nước và thế giới tham dự, trong đó có 6 đến 8 nhà khoa học từng đạt giải Nobel. Đặc biệt, tham gia sự kiện này có sự hiện diện của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng giải Nobel. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành giải đoạn I Tổ hợp Không gian khoa học được xây dựng trong khuôn viên của Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành, kinh phí hơn 170 tỷ đồng. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: Đây là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh của Quy Nhơn, Bình Định cũng như đất nước Việt Nam. Cũng là dịp để các nhà khoa học trong nước gặp gỡ, tiếp cận, giao lưu với các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới.

Phản hồi

Các tin/bài khác