Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Cùng hành động vì động vật hoang dã”

(VOV5)- Lễ trao giải cuộc thi diễn ra sáng 22/7 tại Hà Nội.

Ban giám khảo lựa chọn 14 tác phẩm để trao giải cá nhân và tập thể, trong đó em Nguyễn Thị Tuyết Nhi 11 tuổi ở Bến Tre và Võ Thị Thảo Hiền 17 tuổi ở Quảng Ngãi cùng giành được giải Nhất.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Cùng hành động vì động vật hoang dã”  - ảnh 1


Cuộc thi vẽ tranh “Hành động vì động vật hoang dã” do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phát động từ tháng 11/2014.

Có gần 2.000 trường học và các câu lạc bộ nghệ thuật từ 58 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với hơn 155 nghìn tác phẩm dự thi. Các tác phẩm khuyến khích người dân không tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã như sừng tê giác, cao hổ, vảy tê tê hay mật gấu, hành động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Cuộc thi vẽ tranh “Hành động vì động vật hoang dã” là một phần trong chương trình Khu vực Châu Á Hành động chống nạn buôn lậu động vật hoang dã do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác