Trao giải cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 6

(VOV5)- Lễ trao giải diễn ra tối 9/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh do Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tổ chức.

Trao giải cuộc thi viết
Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho tác phẩm "Hai cựu chiến binh phá nhà, hiến đất xây dựng nông thôn mới" của tác giả Nguyễn Thị Hương (Báo Quân đội nhân dân); giải Nhì cho 2 tác phẩm, gồm "Bữa mỳ trưa tràn đầy tình thương" của tác giả Thiên An (Báo Lao động Đồng Nai), Người bí thư "đi đầu và đứng đầu" ở ngã ba biên giới của tác giả Hoàng Giang - Công Minh (Báo Quân đội Nhân dân); giải Ba cho 3 tác phẩm, gồm "Những người tạo nên thương hiệu dầu khí Việt Nam" của Xuân Ba (Báo Tiền phong), "Từ người bệnh trở thành thầy thuốc" của Nguyễn Mạnh Dũng (Báo Quân khu 3), "Ông chủ rừng nơi cửa biển" của Nguyễn Xuân Diệu (Hà Tĩnh).

Qua 6 năm tổ chức, cuộc thi đã giới thiệu hàng nghìn tấm gương người tốt việc tốt trên khắp mọi miền đất nước, trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Họ chính là những tấm gương tiêu biểu nhất trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tại lễ trao giải, còn diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật "Trọn đời theo Chủ tịch Hồ Chí Minh"./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác