UNESCO đánh giá cao đóng góp thiết thực của Việt Nam

(VOV5) - Việc Việt Nam chú trọng tới phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một chủ trương đúng, UNESCO sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trên những lĩnh vực chuyên môn có thế mạnh của mình. 

UNESCO đánh giá cao đóng góp thiết thực của Việt Nam - ảnh 1
Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 201 (Ảnh: Bích Hà/TTXVN)

Việt Nam luôn là một trong những nước đi đầu và là tấm gương về triển khai thành công các chương trình, hoạt động của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). UNESCO đánh giá cao những đóng góp thiết thực và cụ thể của Việt Nam cho việc thực hiện sứ mệnh chung của tổ chức. Đây là phát biểu của bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, sáng 28/4, trong khuôn khổ tham dự Khóa họp Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 201 tại Paris.

Theo bà, việc Việt Nam chú trọng tới phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một chủ trương đúng, UNESCO sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trên những lĩnh vực chuyên môn có thế mạnh của mình.

Về phần mình, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục tích cực đóng góp vào quá trình định hướng hoạt động cũng như triển khai các hoạt động của UNESCO. Việt Nam mong muốn được tiếp tục hợp tác và nhận sự hỗ trợ của UNESCO trong các vấn đề giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác