Vì một châu Á -Thái Bình Dương không còn bệnh sốt rét vào năm 2030

(VOV5)- Nhân ngày thế giới chống sốt rét (25/4), vừa qua, tại Geneva, Thuỵ Sĩ, Việt Nam và Australia đã đồng tổ chức buổi họp không chính thức về sốt rét nhằm giới thiệu với các phái đoàn, tổ chức, nhà tài trợ tại Geneva về sáng kiến do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Australia Tony Abbott đồng bảo trợ về phòng chống sốt rét (APLMA) ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã được đánh giá cao tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 9 tại Myanmar cuối năm 2014.

Buổi thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết sốt rét kháng thuốc ở tuyến đầu trong khu vực tiểu sông Mê Công, ưu tiên cấp bách của y tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cũng là trọng tâm để đạt được mục tiêu vì một châu Á-Thái Bình Dương không còn bệnh sốt rét vào năm 2030, đã được thông qua tại Hội nghị EAS lần thứ 9 tại Myanmar./.

Phản hồi

Các tin/bài khác