Xây dựng mô hình thành phố thông minh

(VOV5) - Bản chất của thành phố thông minh là làm sao thu thập thông tin từ nhiều nguồn để phân tích, đánh giá dữ liệu nhằm đưa ra các dự báo tương lai.


"Giải pháp tổng thể xây dựng mô hình thành phố thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh" là nội dung của hội thảo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế tổ chức ngày 11/8. 


Xây dựng mô hình thành phố thông minh - ảnh 1
Thành phố thông minh trong tương lai. Ảnh: pcworld.com.vn



Tại hội thảo, các chuyên gia thuộc các tập đoàn, công ty của Nhật Bản, Singapore, Israel, Hàn Quốc… giới thiệu mô hình và giải pháp trong xây dựng thành phố thông minh; hiến kế, góp ý cho Thành phố Hồ Chí Minh các giải pháp về giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, xây dựng thành phố an toàn….


Xây dựng mô hình thành phố thông minh - ảnh 2
Lãnh đạo TP.HCM trao đổi với các chuyên gia. Ảnh: XĐ


Các chuyên gia cho rằng hiện các thành phố tại Việt Nam chủ yếu đang ở mức độ sử dụng tin học hóa để trao đổi thông tin, giải quyết các công việc hằng ngày, chưa hình thành hệ thống kết nối, trao đổi thông tin tổng hợp. Bản chất của thành phố thông minh là làm sao thu thập thông tin từ nhiều nguồn để phân tích, đánh giá dữ liệu nhằm đưa ra các dự báo tương lai. Từ đây, chính quyền thành phố có thể đưa ra quyết sách phù hợp với những kết quả được dự báo trước.

Phản hồi

Các tin/bài khác