Xây dựng thành phố Ninh Bình thành trung tâm văn hóa, lịch sử

(VOV5) - Tối 28/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố (30/6/1954 - 30/6/2014) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng thành phố Ninh Bình thành trung tâm văn hóa, lịch sử  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Quyết định công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh cho lãnh đạo thành phố (Ảnh: Báo Ninh Bình)


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Việc công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II là điều kiện hết sức thuận lợi để địa phương phát triển toàn diện, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, góp phần tích cực đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ và cả nước.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị trong thời gian tới, Thành phố Ninh Bình cần khai thác tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nhằm xây dựng thành phố Ninh Bình thành trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và khu vực. Thành phố chú trọng huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành một đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, thành phố phải gắn việc phát triển kinh tế song song với công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời làm tốt công tác xã hội, quan tâm, chăm lo những người có công với cách mạng, gia đình chính sách; chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác