Cổng trời Ô Quy Hồ - Điểm đến tuyệt đẹp ở tỉnh Lai Châu

(VOV5) - Du khách thường trải nghiệm chinh phục đèo Ô Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ nhất ở Tây Bắc Việt Nam.

Khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nơi đây là một trong những điểm đến tuyệt đẹp ở tỉnh Lai Châu. Cổng trời Ô Quy Hồ ví như là nơi đất trời giao thoa. Ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, đứng ở cổng trời Ô Quy Hồ, bạn sẽ thấy được sự bao la của đất trời vùng Tây Bắc, núi non trùng điệp, mây mù giăng phủ, phía dưới là những cánh rừng, ruộng bậc thang trải dài xanh mướt.

 Khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ được xây dựng ở đỉnh đèo Ô Quy Hồ với diện tích khoảng 52 ha. Ở đây có khách sạn Heaven Gate Hotel đạt tiêu chuẩn 4 sao, khu nhà Bungalow rất đẹp, phòng nghỉ sang trọng và đầy tiện nghi mang lại cảm giác ấm áp cho du khách. Du khách thỏa thích lực chọn đặc sản, ẩm thực địa phương phong phú, đa dạng.
Cổng trời Ô Quy Hồ - Điểm đến tuyệt đẹp ở tỉnh Lai Châu - ảnh 1Cổng vào khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ. Ảnh Ngọc Anh

Anh Nguyễn Ngọc Sơn, quản lý chung khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, cho biết: "Khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ bao gồm khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và khu tham quan. Khu du lịch chúng tôi có 2 điểm đặc sắc nhất là tham quan cổng trời và 1 ngôi chùa nhỏ. Chúng tôi đang xây dựng những homestay làm bằng gỗ, có thể mở cửa ra là nhìn thấy thung lũng ở dưới. Khu tổ hợp khách sạn có dịch vụ karaoke, spa, tắm thuốc và bên cạnh đó có các homestay nhà kính ở bên khu tham quan. Đứng ở chùa Ô Quy Hồ, du khách có thể quan sát toàn cảnh xung quanh đèo Ô Quy Hồ, nhìn chếch sang bên trái có thể thấy đỉnh Fansipan, đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Mùa cao điểm nhất của khu du lịch từ tháng 4 đến tháng 8, với lượng khách trung bình khoảng 500 lượt khách/ngày, đông nhất vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ có thể lên đến 1000 người. Tỷ lệ khách du lịch nước ngoài chiếm tỷ lệ từ 20-25%, chủ yếu du khách có quốc tịch Pháp."

Cổng trời Ô Quy Hồ - Điểm đến tuyệt đẹp ở tỉnh Lai Châu - ảnh 2Du khách chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh NA

Tới Cổng trời Ô Quy Hồ, du khách thường trải nghiệm chinh phục đèo Ô Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ nhất ở Tây Bắc Việt Nam (gồm: Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ, Mã Pí Lèng). Anh Nguyễn Bá Nam, du khách từ Hà Nội tới tham quan khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, cho biết:

"Tôi lần đầu tiên lên Ô Quý Hồ. Tôi vừa tham quan cầu kính Rồng Mây rồi rẽ về Ô Quy Hồ. Cảnh đẹp thiên nhiên rất là hùng vĩ, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Phong cảnh ấn tượng, rất đẹp, nếu có dịp là tôi lại quay lại Ô Quy Hồ."

Qua cổng trời, du khách sẽ đến không gian sân Thiên Đình, với những con đường đi lát đá, hai bên được rải đá trắng. Chính giữa có biểu tượng của trung tâm của Trời được lát đá trắng xếp 2 hình tròn, đặt vào chính giữa là 5 tảng đá hình khối, dựng đứng có 5 màu khác nhau. Phía sau có tấm biển lớn hình tứ giác đặt trên tảng đá lớn mang dáng dấp hình mai rùa, khắc dòng chữ: “Cổng trời 2035 m, mọi người đang đứng trên lưng cụ rùa truyền thuyết Ô Quy Hồ linh thiêng. Hãy thành tâm nghĩ những điều tốt đẹp về sức khỏe, thành đạt và trường thọ”. Chùa Ô Quy Hồ được khởi công xây dựng từ năm 2017, khánh thành năm 2019. Toàn bộ các tượng Phật làm bằng đá Thạch Anh. Qua sân Thiên Đình, đi sâu vào trong du khách sẽ đến khám phá cảnh Tiên. Chỉ cần chọn một góc và tạo dáng tại Cổng trời Ô Quy Hồ, du khách đã có được một bức hình tuyệt đẹp.

Cổng trời Ô Quy Hồ - Điểm đến tuyệt đẹp ở tỉnh Lai Châu - ảnh 3Heaven Gate Hotel. Ảnh Ngọc Anh

Chị Nguyễn Thị Hiên, một du khách ở Hà Nội lên tham quan du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, cảm nhận: "Tôi lần đầu tiên trải nghiệm ở Ô Quy Hồ. Đoàn chúng tôi đi gồm 10 người. Phong cảnh Ô Quy Hồ đẹp tuyệt vời, thời tiết mát mẻ. Phong cảnh mới xuống chưa thấy đẹp nhưng càng đi vào sâu càng hấp dân, cảnh sơn thủy hữu tình, xứng đáng là khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Tôi hy vọng năm nào tôi cũng muốn đến đây".

Thác Cầu Mây và Cổng trời thuộc khu vực đèo Ô Quy Hồ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích quốc gia năm 2015. Sắp tới, Khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ tiếp tục được đầu tư, mở rộng, xây dựng khu resort, bể bơi, xe điện để đưa khách đi tham quan khu vực thác Tiên, suối Tiên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác