Đảo ngọc Phú Quốc, điểm đến lý tưởng trong mùa hè

(VOV5) - Nắng nóng khiến cho bất kỳ ai cũng mong muốn được ra biển để vẫy vùng trong làn nước trong xanh, mát lành của biển. Và Phú Quốc là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong mùa hè. Ở Phú Quốc nắng ấm quanh năm với những bãi biển cát trắng, mịn, nước biển trong xanh và hải sản tươi ngon. Còn chần chừ gì nữa mà không đến Phú Quốc để tự khám phá những điều tuyệt vời nơi đây.

 Nghe âm thanh tại đây:


Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là hòn đảo lớn nhất đất nước, được thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan đẹp và tài nguyên trù phú. Đến Phú Quốc du khách được tận hưởng những giây phút tĩnh lặng trong cuộc sống. Khác với những địa điểm du lịch náo nhiệt với nhiều dịch vụ trò chơi như Nha Trang, Đà Nẵng, đảo Phú Quốc với những bãi biển biệt lập, không gian yên tĩnh mang đến một sự khác biệt rõ ràng. Chị Bella, du khách Thụy Sĩ nói: “Tôi thích Phú Quốc, bởi vì sự thân thiện và hiếu khách của con người nơi đây. Hòn đảo thật xinh đẹp, một nơi tuyệt vời, phải nói là trên cả tuyệt vời”.

 

Đảo ngọc Phú Quốc, điểm đến lý tưởng trong mùa hè - ảnh 1
 Ảnh: Vu Thuy Minh Ha.


Phần lớn các khách sạn trên đảo Phú Quốc đều tập trung ở Bãi Dài, bãi biển lớn nhất của hòn đảo. Bãi Dài có nước biển trong xanh như ngọc bích. Bãi Dài của Phú Quốc có được lợi thế hoang sơ của thiên nhiên chưa bị ảnh hưởng nhiều của ngành công nghiệp không khói. Chính điều đó đã tạo nên sự hấp dẫn riêng cuốn hút du khách trong và ngoài nước. Bãi Dài ở huyện đảo Phú Quốc từng được được hãng tin ABC News bình chọn đứng đầu trong số 5 bãi biển đẹp và sạch nhất trên thế giới. Hãng tin ABC News trong danh sách bình chọn các “Hidden Beaches” (bãi biển tiềm ẩn và quyến rũ) đã giới thiệu về Phú Quốc là một hòn đảo tuyệt vời, mà Bãi Dài chính là thiên đường với nắng vàng, nước mát và không gian du dương tĩnh lặng đầy hoang sơ. Diện tích tên đảo khá nhỏ và khách du lịch cũng thích đến thăm Bãi Sao ở phía Nam của đảo. Bãi Sao cách trung tâm thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang khoảng 25 km đường bộ. Đến với bãi Sao bạn sẽ thấy ngất ngây với vẻ đẹp đậm chất hoang sơ của biển với bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh trong vắt quanh năm yên ả. Bãi Sao chính là nơi thư giãn tuyệt vời trong những ngày hè đến khi du khách đến với Phú Quốc. Du khách có dịp hít thở không khí trong lành, quyến rũ bởi hương biển và hương rừng. Chị Lilian, du khách Hà Lan, cho biết:  “Từ Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi bay đến Phú Quốc, ấn tượng đầu tiên của tôi là một hòn đảo cát trắng. Chúng tôi bắt đầu thư giãn bằng việc đi bơi và tắm nắng để cảm nhận thời tiết nơi này. Tôi thực sự rất thích kỳ nghỉ của mình”.

 

Năm 2016, Tỉnh Kiên Giang được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức tổ chức năm du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Khám phá đất phương Nam” và Phú quốc là điểm diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm. Cũng trong năm nay, Phú Quốc tiếp tục khẳng định ví thế là địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế khi mà hàng loạt các tuyến bay trong nước, quốc tế hoạt động liên tục, nhiều hãng hành khách đã đề nghị tăng chuyến, mở thêm các đường bay mới để đáp ứng nhu cầu đưa du khách đến với Phú Quốc. Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết: “Thời điểm hiện nay với một số đường bay trong nước  như Hà Nội- Phú Quốc, TP. HCM- Phú Quốc, Cần Thơ – Phú Quốc, bình quân một ngày có từ 20- 22 chuyến bay. Hiện nay đang đấu nối các đường bay quốc tế như Phú Quốc- Singapore, Phú Quốc- Campuchia, Phú Quốc- Trung Quốc, Phú Quốc-Nga. Trong năm 2016 có nhiều hang không quốc tế đã đăng ký và mở đường bay mới”.

 

Đảo Phú Quốc có môi trường trong sạch, hoang sơ và đang từng bước thay đổi và phát triển mạnh mẽ, từ sân bay, đường sá cho đến các khu resort hiện đại xuất hiện. Năm 2016, Phú Quốc là một điểm du lịch cực kỳ thu hút du khách trong và ngoài nước. Là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo nằm trong vịnh Thái Lan,  Phú Quốc với những cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng , ngày càng phát triển sánh ngang với những thiên đường du lịch nổi tiếng thế giới. 

Phản hồi

Các tin/bài khác