Đảo Sinh Tồn Đông – Vọng gác tiền tiêu Tổ quốc

(VOV5) - Đảo Sinh Tồn Đông, hay còn gọi là thôn Sinh Tồn Đông, Xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Cách đất liền khoảng 300km, Sinh Tồn Đông có một vị trí chiến lược quan trọng và là một trong những đảo tiền tiêu của đất nước. 

Đảo Sinh Tồn Đông – Vọng gác tiền tiêu Tổ quốc - ảnh 1
Đảo Sinh Tồn Đông


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Đảo Sinh Tồn Đông nằm ở khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Đảo chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Nhìn từ xa, đảo Sinh Tồn Đông hiện lên với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, ngập tràn màu xanh. Dải cát hai bên đảo như đôi cánh của nhưng chú nhạn biển có rất nhiều trên đảo. Chiếc xuồng đưa đoàn công tác vào đảo đi giữa những chiếc cọc chắn sóng. Những chiếc cọc này được xây cách dây hàng chục năm do địa hình trên đảo phức tạp, điều kiện sóng to, gió lớn ảnh hưởng đến đảo, phía trên là những khay cát cho đàn chim làm tổ. Trải qua bao mùa mưa nắng, người và chim nhạn biển đã trở nên thân thiện, gần gũi bên nhau. Nằm giữa nơi sóng gió khắc nghiệt của đại dương, đảo Sinh Tồn Đông trở thành một biểu tượng về ý chí kiên cường và sức sống mãnh liệt của Trường Sa giữa biển Đông đầy bão tố.

Đảo Sinh Tồn Đông – Vọng gác tiền tiêu Tổ quốc - ảnh 2


Thiếu tá Nguyễn Đức Dụ, Phó Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn Đông, cho biết: “Đảo Sinh Tồn Đông thuộc cụm 2 của quần đảo Trường Sa… Đảo có vị trí đặc biệt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đất nước. Cán bộ chiến sỹ trên đảo luôn an tâm công tác và xác định rõ nhiệm vụ: Giữ vững ổn định, hòa bình trên quần đảo Trường Sa; Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc trong mọi tình huống. Hiện nay được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, đời sống của cán bộ chiến sỹ trên đảo được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi được sự động viên tinh thần của nhân dân cả nước. Hằng năm có rất nhiều đoàn đến thăm, động viên anh em, cán bộ chiến sỹ trên đảo”. 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và các bộ, ngành, địa phương, hiện nay, đảo đã có điện từ nguồn năng lượng gió và pin mặt trời. Điều này giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sỹ trên đảo. Thiếu tá Nguyễn Đức Dụ cho biết: “Hiện nay, trên đất liền có gì thì trên đảo có cái đó, từ nắm rõ thông tin hằng ngày ở đất liền, giúp cán bộ trên đảo yên tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống trong bảo vệ biển đảo. Hiện này trên đảo đều có tivi, loa đài, chúng tôi được các Đoàn ra thăm đảo tặng đầu thu kỹ thuật số để  giúp cán bộ chiến sỹ xem tivi, cũng như tiếp cận văn hóa tốt hơn. Thư viện trên đảo có rất nhiều đầu sách hay, bổ ích, giúp chúng tôi học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt…”

Đảo Sinh Tồn Đông – Vọng gác tiền tiêu Tổ quốc - ảnh 3

Toàn đảo nằm trên nền san hô cát vụn, do vậy việc trồng rau, cây xanh trên đảo rất khó khăn. Đất trên đảo gần như không trồng được cây ăn quả, rau xanh mà chỉ phù hợp với các loại cây nước lợ như mù u, phong ba, phi lao, rau muống biển… Mặc dù thiếu nước ngọt, thiếu đất nhưng cán bộ chiến sỹ ở đảo vẫn đủ rau xanh cùng đàn gia súc, gia cầm. Trung úy Đoàn Văn Công, Chủ nhiệm Hậu cần của Đảo, cho biết: “Chúng tôi luôn tận dụng nguồn nước để dùng tưới rau. Tuy hiện nay đảo đã xây dựng nhiều bể chứa, phục vụ đủ cho cán bộ chiến sỹ nhưng chúng tôi vẫn tiết kiệm. Hàng năm chúng tôi đảm bảo khoảng 80% khẩu phần rau xanh cho đảo, đạt khoảng 5 tấn. Chăn nuôi đạt khoảng 2 tấn/năm và hiện đàn gà, vịt, ngan của đảo có khoảng 200 con và đàn heo là 10 con”.

Tuy điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt là vậy nhưng Sinh Tồn Đông luôn tràn đầy mầu xanh sự sống với cây bàng vuông cổ thụ ở phía Đông đảo cùng rất nhiều cây xanh đã và đang được trồng khắp đảo. Thiếu tá Nguyễn Đức Dụ cho biết: "Vấn đề về xây dựng đảo “Xanh – sạch – đẹp” là một trong những nội dung được ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng cảnh quan, môi trường. 
Đảo Sinh Tôn Đông rất tích cực trong việc trồng cây xanh để củng cố môi trường xanh-sạch-đẹp trên đảo. Chúng tôi phát động phong trào mỗi đoàn viên, thanh niên trong ngày Lễ, Tết, Kỷ niệm…trồng 2-3 cây xanh. Trong quá trình đó, cây được chăm sóc đến khi xanh tốt mới được công nhận và được đưa vào quản lý chung của Đảo. Từ  một đảo ít cây xanh, đến nay chúng tôi đã trồng rất nhiều cây xanh, phủ xanh đảo. Ngoài nguồn cây xanh mang từ đất liền, chúng tôi cũng tự chiết các cây để trồng trên đảo”.

Đảo Sinh Tồn Đông – Vọng gác tiền tiêu Tổ quốc - ảnh 4

Không chỉ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Cán bộ chiến sỹ trên đảo Sinh Tồn Đông còn giúp ngư dân trong khi đánh bắt hải sản trên vùng biển quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa khẳng định chủ quyền. Khi trời mưa bão, đảo Sinh Tồn Đông là nơi trú ẩn của ngư dân của tàu bè. Kể về một kỷ niệm giúp ngư dân vượt qua ca bệnh hiểm nghèo, Thiếu tá Nguyễn Đức Dụ cho biết: 
“Năm 2012, chúng tôi cấp cứu cho 1 ngư dân bị ruột thừa đến giờ thứ 20. Hôm đó sóng rất to và gió mạnh, bị đau 20 giớ, ngư dân mới mang được đến đảo. Bác sỹ trên đảo đã chẩn đoán và trực tiếp mổ cấp cứu cho ngư dân. Ca mổ thành công và ngư dân đã không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đó là một kỷ niệm mà chúng tôi rất tự hào và nhớ mãi”.

Rời Sinh Tồn Đông khi ánh nắng chiều nhạt dần trên biển… chúng tôi như bị níu lại bởi tình cảm của cán bộ chiến sỹ trên đảo. Về đến con tàu đưa chúng tôi đến với các đảo khác của quần đảo Trường Sa, trời đã tối hẳn… Xa xa Sinh Tồn Đông hiện lên như hòn ngọc đầy màu sắc giữa trùng khơi bao la./.
Tin liên quan

Phản hồi

nguyen duy quyen

đẹp quá mình ra đây 2 năm rồi, nhớ quá biết bao giờ trở lại.

lê duy toàn

trời ơi có mình trên đó kìa, đoàn lữ 146 ra ngoài đảo năm 2010 nhà phân đội 2 cũ có cả a hải quân y kìa... Xem thêm

Pham Ngoc Minh

Nhớ quá Sinh Tồn Đông

Các tin/bài khác