Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh đông khách viếng đầu Xuân

(VOV5) - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Trà Vinh được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1989.

Theo Ban quản lý Khu di tích đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, trong 2 ngày 28 và 29/1 (tức mùng một và mùng hai Tết), có khoảng 2.000 lượt người đến du xuân và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích này. Nếu như hàng năm khách đến viếng, thắp hương đền thờ vào dịp đầu Xuân phần lớn là người địa phương, thì dịp Tết năm nay người ngoài tỉnh tăng lên đột biến.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh đông khách viếng đầu Xuân - ảnh 1
Khách tham quan thích thú chụp hình kỷ niệm


Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Trà Vinh được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1989. Đây không chỉ là địa điểm giúp người dân tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là điểm tham quan, du xuân lý tưởng của người dân ở Tây Nam bộ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác