Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đang được tổ chức nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

(VOV5) - Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đang được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) và 1977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tổng hợp của phóng viên Đài TNVN.

 

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đang được tổ chức nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - ảnh 1



Sự kiện quan trọng nhất trong dịp này là Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập” khai mạc ngày 7/3 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trước đó, ngày 5/3, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) tổ chức diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2017 với chủ đề "Phụ nữ và nền kinh tế xanh". Các diễn giả thảo luận về tiềm năng của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp gắn với phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để doanh nhân nữ trên cả nước chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, kết nối mạng lưới, nhất là áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, định vị sản phẩm của Việt Nam trên thị trường toàn cầu, khẳng định vai trò của doanh nhân nữ trong xây dựng nền kinh tế xanh.

 

Cũng trong dịp này, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức tọa đàm về bình đẳng giới nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2017 với chủ đề "Trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh thế giới thay đổi về việc làm". Tại tọa đàm, các đại biểu đưa ra một số khuyến nghị về phát triển nguồn nhân lực nữ. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cho rằng:“Điều mà chúng tôi suy nghĩ là làm sao chúng ta chuyển dịch được tỷ lệ nữ ở khu vực phi chính thức chuyển sang chính thức và làm ăn có hiệu quả, được hưởng toàn bộ hệ thống dịch vụ xã hội. Tôi mong chúng ta sẽ bàn sâu về vấn đề làm sao để chuyển dịch lao động phi chính thức này sang chính thức một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất”

 

Ngày hội Văn hóa phụ nữ Thủ đô cũng là hoạt động có ý thiết thực nhân dịp này nhằm tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Thủ đô. Bà Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, cho biết:“Ngày hội Văn hóa Thủ đô còn có ý nghĩa đặc biệt đúng vào thời điểm tổ chức đó là Chào mừng kỷ niệm Đại hội phụ nữ toàn quốc diễn ra từ ngày 7-9/3/2017. Năm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cũng xây dựng công trình để chào mừng năm đặc biệt đó là sẽ tổ chức trao 87 mái ấm tình thương và nhà tình nghĩa và phấn đấu giúp 2500 hộ phụ nữ thoát nghèo và tích cực tham gia giúp đỡ gia đình phụ nữ phát triển kinh tế, gia đình văn minh hạnh phúc”.

Cũng nhân dịp này, trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, …nhằm tạo không khí đoàn kết thi đua chung tay xây dựng cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác