Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

(VOV5) -  Sáng 30/11, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Hội khoa học lịch sử Việt Nam khóa VII. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong sự nghiệp đổi mới, giới sử học đã có những đóng góp quan trọng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi tại Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sáng nay. Ảnh: Giáo dục Việt Nam



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Hội khoa học lịch sử Việt Nam động viên đến mức cao nhất lực lượng và công sức của giới sử học vào triển khai và hoàn thành với chất lượng tốt nhất bộ Lịch sử Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu Hội khoa học lịch sử cần có kế hoạch tổng thể và có bước đi cụ thể để giới sử học hội nhập quốc tế với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng tiên tiến, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của giới sử học quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác