Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác ứng phó khẩn cấp thiên tai (EPWG)

(VOV5) - Nội dung chính của Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm ứng phó khẩn cấp thiên tai tập trung vào thúc đẩy đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai cho các nền kinh tế APEC. 

Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác ứng phó khẩn cấp thiên tai (EPWG)  - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm công tác về ứng phó khẩn cấp thiên tai (EPWG-Emergency Preparedness Working Group) vừa được Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức tại Nha Trang trong khuổn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM1) và các cuộc họp liên quan năm 2017. 

Nội dung chính của Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm ứng phó khẩn cấp thiên tai tập trung vào thúc đẩy đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai cho các nền kinh tế APEC.

Ngoài các nội dung chia sẻ thông tin về thiên tai trong khu vực, trong năm 2017, Nhóm dự kiến sẽ thảo luận đóng góp các khuyến nghị vào Tuyên bố Cần Thơ về tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với Biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Nhóm dự kiến xây dựng sáng kiến chung về “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai “Bình thường mới” thông qua thúc đẩy đổi mới khoa học, công nghệ trong Phòng, chống thiên tai trình lãnh đạo các nền kinh tế năm 2017.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác