Đảng ủy ngoài nước thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước

(VOV5)- Đảng ủy ngoài nước cần thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy ngoài nước thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước - ảnh 1
Ông Lê Hồng Anh chúc mừng các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngoài nước - ảnh: HH


Sáng 16/9, tại Hà Nội, ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ trì buổi công bố Quyết định của Ban Bí thư về nhân sự của lãnh đạo Đảng ủy ngoài nước nhiệm kỳ 2010 -2015. Theo Quyết định số 247, Bộ Chính trị quyết định chuyển Đảng bộ Ngoài nước trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung về trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư. Ban Chấp hành Đảng bộ ngoài nước do Ban Bí thư chỉ định. Phát biểu tại đây, ông Lê Hồng Anh đề nghị: Đảng ủy ngoài nước cần thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ ngoài nước cần không ngừng đổi mới sáng tạo trong việc nắm bắt tình hình để tham mưu cho Trung ương Đảng trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước; quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao  chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên ở ngoài nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác