Kết nối mạnh hơn hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-UAE

(VOV5)- Diễn đàn diễn ra chiều 16/12, do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Phòng Thương mại UAE tại Dubai và Văn phòng cựu Thủ tướng Tony Blair khu vực Trung Đông, phối hợp tổ chức.
Kết nối mạnh hơn hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-UAE - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp VN-UAE. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đang tập trung triển khai ba khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế ở Việt Nam mở ra nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư giàu tiềm năng từ Trung Đông và UAE. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam mong muốn trao đổi và lắng nghe những ý tưởng, đề xuất cụ thể của các doanh nghiệp UAE về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước nói chung và triển khai các dự án hợp tác đầu tư - thương mại cụ thể.

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ UAE về các chuyến bay giữa và qua lãnh thổ hai nước; Thỏa thuận thành lập đại diện độc quyền thương mại Việt Nam tại UAE, khu vực Trung Đông và Bắc Phi giữa đại diện Quỹ Đầu tư Vault (UAE) và đại diện Công ty Agarvina (Việt Nam).  

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao UAE Hoàng thân Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Bộ trưởng Kinh tế UAE Sultan Bin Saeed Al Mansouri, Bộ trưởng Bộ Tài chính UAE Obaid Humaid Al Tayer, Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE Sultan Bin Nasser Al-Suwaidi và  nhất trí về các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và UAE. Nhân dịp này, Bộ trưởng Kinh tế UAE đã trao Công hàm chính thức của UAE công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng dành thời gian tiếp Tập đoàn Bất động sản Nakheel, Chủ tịch tập đoàn ACWA Power của UAE. Tập đoàn Bất động sản Nakheel cam kết thúc đẩy dự án Hạ Long Star tại tỉnh Quảng Ninh vào đầu năm 2015.

Tối 16/12/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ phủ Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Qatar, UAE và tham dự “Những ngày Việt Nam tại Qatar, UAE” năm 2014./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác