Quốc hội thảo luận Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

(VOV5) - Chiều nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

 Quốc hội thảo luận Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) - ảnh 1

Tại phiên thảo luận các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật tổ chức chính phủ hiện hành nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời bảo đảm tính gọn nhẹ, chủ động sáng tạo, năng động, linh hoạt để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) cần bám sát, cụ thẻ hóa nguyên tắc của Hiến pháp năm 2013 hiến định về tổ chức Chính phủ. Các đại biểu cũng đề nghị dự án luật cần có những quy định mang tính nguyên tắc về sự phân cấp của chính phủ với chính quyền địa phương, trên cơ sở đó Luật tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành sẽ quy định phân cấp cụ thể./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác