Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Trung Quốc

(VOV5) - Ngày 29/9, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949 - 1/10/2016).


Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 1
Chụp hình lưu niệm tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Ảnh: voh.com.vn



Tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước là điều rất cần thiết. Trong những năm qua, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, Tổng Lãnh sự Trung Quốc và cộng đồng doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động hợp tác tích cực, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.  Ông Trần Đức Hải, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị trong hoạt động ngoại giao nhân dân, trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. 


Nhân dịp này, Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc cũng được tổ chức tại Nhà Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác