Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Tạp chí Cộng sản

(VOV5) - Sáng 4/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2. Tới dự có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt  Nam Nguyễn Phú Trọng. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Tạp chí Cộng sản - ảnh 1
Tổng Bí thư gắn Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 lên lá cờ truyền thống Tạp chí Cộng sản (Ảnh: Lại Hoa)


Cách đây 85 năm, vào ngày 5/8/1930, "Tạp chí đỏ", tiền thân của Tạp chí Cộng sản, ra số đầu tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, đồng thời là chủ bút của Tạp chí. Trải qua các giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau, Tạp chí có những đóng góp quan trọng đối với công tác tư tưởng lý luận của Đảng nói riêng, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung. Phát biểu tại đây, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng nhất là tập thể Ban biên tập Tạp chí Cộng sản nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí. Bám sát cương lĩnh, chính trị đường lối, quan điểm của Đảng để nghiên cứu tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp pháp luật vào cuộc sống. Đồng thời luôn bám sát thực tiễn để tổng kết lý luận, Tạp chí phải đi đầu cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, nhân dân và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”.

 

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Tạp chí Cộng sản tập trung nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và các quyết sách của Đại hội Đảng lần thứ 11. Đồng thời chủ động kịp thời đề xuất góp phần hoạch định đường lối chính trị của Đảng, trước mắt là hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng; Thu hút ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác