Mang Xuân yêu thương, Tết sum vầy đến với người có hoàn cảnh khó khăn

(VOV5) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, các địa phương trong cả nước đang có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

Mang Xuân yêu thương, Tết sum vầy đến với người có hoàn cảnh khó khăn  - ảnh 1
Ảnh minh họa:tuoitrethudo.vn


Tỉnh Phú Thọ trích gần 2,5 tỷ đồng từ ngân sách để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, trên 4.100 đối tượng là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công, gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà trong dịp Tết. Thực hiện Chương trình “Xuân yêu thương", nhiều tổ chức kinh tế, đoàn thể trong và ngoài tỉnh Bình Định đã đến thăm, tặng hàng nghìn suất quà Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết. Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp gần 8.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000đồng tặng cho người nghèo và người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hỗ trợ 200 thùng hàng, gồm chăn màn, xoong nồi, dụng cụ gia đình cho người nghèo. Ông Nguyễn Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết: Dịp Tết năm nay, Hội vận động trên 15 ngàn suất quà Tết và 20 tấn gạo giúp người nghèo vui Tết đón xuân: “Mỗi người dân nghèo ở các địa bàn nhận được phần quà Tết của Hội Chữ thập đỏ, món quà giá trị đến 500 ngàn đồng, toàn bộ phát trực tiếp đến người nhận tạo không khí vui xuân đón Tết với đồng bào nghèo các xã miền núi của huyện Hòa Vang và một số phường ven biển gặp khó khăn. Năm nay, chúng tôi cũng cố gắng giữ mục tiêu 15 ngàn suất toàn bộ phát trực tiếp đến người nhận, động viên tinh thần cho bà con an tâm ăn Tết, mang ý nghĩa nhân đạo nhân văn rất lớn”.

 

Ngày 25/1, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential trao 200 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện cận nghèo tại địa bàn hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, với tổng trị giá trên 120 triệu đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác