Chủ tịch nước gặp mặt các doanh nhân trẻ tiêu biểu

(VOV5)- Sáng nay (31/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi gặp gỡ 40 đại biểu đại diện các doanh nhân trẻ tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam và 10 năm Giải thưởng Sao Vàng đất Việt.

Kể từ ngày thành lập năm 1993 đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố với gần 10.000 hội viên hoạt động ở nhiều ngành kinh tế. Các doanh nghiệp của các hội viên đã và đang tạo việc làm cho hơn 2,5 triệu lao động với doanh thu hàng năm trên 25 tỷ đô la Mỹ. Với những doanh nhân, doanh nghiệp có qui mô hàng đầu quốc gia, hội viên của hội đã có đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và đi lên của đất nước. Đặc biệt, trong sự đi lên của các doanh nghiệp, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được hình thành 2003 đã đánh dấu một bước tiến mới các các doanh nhân Việt Nam. Trong 10 năm qua, Giải thưởng đã thu hút hơn 5.214 lượt thương hiệu, sản phẩm tham gia, trong đó 1.527 lượt thương hiệu, sản phẩm được trao giải. Những con số ấy đã khẳng định Sao Vàng đất Việt thực sự là một giải thưởng uy tín, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, là biểu tưởng tự hào của các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu Việt Nam.


Chủ tịch nước gặp mặt các doanh nhân trẻ tiêu biểu - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các doanh nhân trẻ tiêu biểu

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc gặp gỡ không chỉ là báo cáo kết quả mà là để lắng nghe, trao đổi những khó khăn, những kinh nghiệm của các doanh nhân, nhằm tìm ra giải pháp để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiệp. Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và có cơ chế chính sách thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, hiệp hội cần được kiện toàn, doanh nhân tiêu biểu phải tích cực tham gia vào thường trực hội để cùng cộng đồng doanh nghiệp chủ động phản ánh những tồn tại, vướng mắc đề xuất giải pháp để các cơ quan chức năng kịp thời có chính sách điều chỉnh cho phù hợp tạo động lực cho sự phát triển.

Chủ tịch nước cũng lưu ý: trong xu thế hội nhập việc nâng cao năng lực cạnh tranh là đặc biệt quan trọng. Hiện nay, Việt Nam đã và đang mở cửa, tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC)..; ký kết nhiều hiệp định thương mại với nhiều nước...Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển vươn ra thế giới./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác