Hơn 15.000 phạm nhân được đặc xá nhân dịp Quốc khánh năm nay

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo trong nước và quốc tế, công bố quyết định đặc xá năm 2013 của Chủ tịch nước cho hơn 15.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam trên toàn quốc.

Hơn 15.000 phạm nhân được đặc xá nhân dịp Quốc khánh năm nay - ảnh 1
Toàn cảnh buổi họp báo

Theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, dịp Quốc khánh năm nay, sẽ có 15.446 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và 77 phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được hưởng chính sách đặc xá, tha tù trước thời hạn, trong số này có 16 phạm nhân nước ngoài. Đại diện Văn phòng chủ tịch nước cho biết quá trình xét đặc xá được tiến hành nghiêm minh, chặt chẽ, không phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào, cho dù họ là người Việt Nam hay người có quốc tịch nước ngoài.


Về những biện pháp nhằm đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ công an, cho biết: “Đặc xá là một vấn đề rất quan trọng được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Theo luật thi hành án hình sự, để triển khai thực hiện tốt đặc xá, Chính phủ đã có nghị định 80 quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng cho những người được đặc xá, tha tù. Chuẩn bị cho đợt đặc xá năm nay, ngoài việc giúp họ cải tạo lao động, chúng tôi còn giúp họ các kiến thức để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, chỉ đạo các địa phương quan tâm đến những đối tượng này, bố trí công ăn việc làm, tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống trước mắt. Mấy năm qua, vấn đề này đã được làm rất tốt”.

Theo báo cáo sơ bộ của công an các địa phương, trong các đợt đặc xá từ năm 2009 đến năm 2011, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội chỉ chiếm 0,83%. Kết quả này cho thấy chính sách cải tạo, xét đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đã được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong những năm qua./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác