Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm việc tại Đắk Lắk

(VOV5) - Sáng 30/8, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn, làm việc tại Đắk Lắk về tình hình dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, chương trình xây dựng nông thôn mới và giải quyết dân di cư đến ngoài kế hoạch trên địa bàn.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm việc tại Đắk Lắk  - ảnh 1
Đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk (Ảnh Minh họa)

Ông Ksor Phước đề nghị tỉnh Đắk Lắk quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn hơn nữa nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân. Ông Ksor Phước cũng thống nhất một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh, theo đó tỉnh được duy trì và có thêm các chính sách tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giá, hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững đối với các loại cây trồng, mặt hàng nông sản chủ lực và  mức hỗ trợ đầu tư đặc thù./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác