Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-LB Nga

(VOV5) - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LB Nga, diễn ra hôm 28/01, tại Moscow, Tham tán Công sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Nguyễn Hùng khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn và chí tình mà Liên Xô trước đây, LB Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng tổ quốc trong thời bình.

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-LB Nga  - ảnh 1
Các đại biểu dự hội thảo


Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa với Liên bang Nga, đưa quan hệ ngoại giao ngày càng gần gũi và hợp tác kinh tế ngày một thêm thiết thực, hiệu quả, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển của hai nước. Về phía Nga, ông Tatarinov A. A, Vụ trưởng Vụ châu Á, Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay cách đây 65 năm là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, ghi nhận bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nhà nước và hai dân tộc. Hiện nay quan hệ hai nước tiếp tục được duy trì, củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu.

Tại Việt Nam, hôm nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức triển lãm “Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga”. Hơn 120 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu và hiện vật lần đầu tiên được công bố, có nội dung giới thiệu quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (1950-1991) và quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1991-2015). Triển lãm mở cửa đến ngày 06/02./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác