Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị CLV 8

(VOV5) - Các hoạt động chính của hội nghị Cấp cao lần này sẽ diễn ra vào ngày 25/11 tại Vientian.  


Chiều 24/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Thủ đô Vientian, Lào, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia-Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 8. Ra sân bay quốc tế Vạt-tày đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bun-kợt Xẳng-xổm-sắc, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Lào.



 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị CLV 8 - ảnh 1


Các hoạt động chính của hội nghị Cấp cao lần này sẽ diễn ra vào ngày 25/11 tại Vientian. Hội nghị là dịp để Chính phủ 3 nước tăng cường phối hợp chặt chẽ và thực chất trong triển khai các chương trình hợp tác quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội 13 tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển, trong đó có 5 tỉnh của Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Bình Phước. Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển bền vững và hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia, nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 13 tỉnh khu vực Tam giác Phát triển mà còn góp phần vào hoà bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực Tiểu vùng Mekong, hướng tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác