Tọa đàm về chiến lược tăng trưởng xanh

(VOV5)- Đến năm 2020, lượng phát thải khí nhà kính sẽ lên đến trên 96 triệu tấn các bon, sẽ tác động xấu đến môi trường sinh thái và sức khỏe của con người.

Tọa đàm về chiến lược tăng trưởng xanh  - ảnh 1
Định hướng tăng trưởng xanh đối với Việt Nam. Ảnh: Hà Thành

Đây là nhận định của đa số đại biểu tham dự buổi tọa đàm với chủ đề "Chiến lược tăng trưởng xanh", do Viện Nghiên cứu Phát triển kinh doanh phối hợp với Viện Hanns Seidel (Cộng hòa liên bang Đức) tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh là sự khẳng định thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Quá trình này đang đòi hỏi phải có sự đổi mới thực sự trong tư duy phát triển và quyết liệt trong hành động cụ thể. Bên cạnh tuyên truyền xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững cho người dân, thực hiện đô thị hóa bền vững, thì tham khảo hợp tác, học hỏi những kinh nghiệm của các nước có nền kinh tế xanh phát triển là hết sức cần thiết./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác