Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát tập thể tại thị trấn Ba Chúc, An Giang

(VOV5) - Đến năm 1980, nơi đây được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, hàng năm thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tưởng niệm.

 

Lễ tưởng niệm hơn 3 nghìn thường dân thị trấn Ba Chúc bị bọn diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary thảm sát dã man trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978, diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/4, tại khu Di tích Nhà mồ Ba Chúc, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Lãnh đạo địa phương, đông đảo nhân dân và thân nhân những người đã khuất than dự buổi lễ. Ba Chúc là thị trấn biên giới nằm trong vùng Bảy Núi (thuộc huyện Tri Tôn), giáp với tỉnh Tà Keo (Campuchia).



Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát tập thể tại thị trấn Ba Chúc, An Giang  - ảnh 1
Ảnh nơi phòng trưng bày cuộc thảm sát tại khu Nhà Mồ Ba Chúc.


Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, bọn diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary đã tập trung hàng sư đoàn tràn qua đánh phá, bắn hàng nghìn quả pháo vào các khu dân cư thị trấn và thảm sát người dân vô tội. 
Năm 1979, tỉnh An Giang đã xây dựng tại thị trấn Ba Chúc quần thể chứng tích tội ác, gọi là Di tích căm thù. Đến năm 1980, nơi đây được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, hàng năm thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tưởng niệm. Năm 2013 tỉnh An Giang đã khởi công xây dựng Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc mới trên diện tích 5 ha nằm giữa 2 chùa Tam Bửu - Phi Lai, nơi nhân dân Ba Chúc bị thảm sát.



Phản hồi

Các tin/bài khác