Bế mạc giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN (AARM-25)

(VOV5) -  Tham dự giải năm nay, đoàn Việt Nam gồm 55 thành viên do Đại tá  Phạm Văn Quân làm Trưởng đoàn đã đoạt giải 3 toàn đoàn với 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng.


Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 25 (AARM-25) bế mạc ngày 25/11 tại Thái Lan. Tham dự giải có 10 đoàn bắn súng quân dụng của 10 nước ASEAN tham gia thi đấu ở 5 nội dung: Súng trường, súng Đại liên, súng Carbine, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.

Bế mạc giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN (AARM-25) - ảnh 1
Toàn cảnh Lễ Bế mạc AARM – 25.



Tham dự giải năm nay, đoàn Việt Nam gồm 55 thành viên do Đại tá  Phạm Văn Quân làm Trưởng đoàn đã đoạt giải 3 toàn đoàn với 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng. Nước chủ nhà Thái Lan đoạt giải Nhất. Đoàn Indonesia đoạt giải Nhì.

Bế mạc giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN (AARM-25) - ảnh 2
Giây phút căng thẳng trên trường bắn.


Đây là lần thứ 4 Thái Lan tổ chức Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN và năm nay, Thái Lan cũng chủ trì tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 16 (ACAMM-16) và Hội nghị thường niên Hạ sỹ quan lục quân các nước ASEAN lần thứ 5 (ASMAM-5). Tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN từ ngày 22 đến 26/11, đoàn Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu. Đoàn Việt Nam đã có tham luận quan trọng và đóng góp nhiều ý kiến tại Hội nghị xoay quanh chủ đề “Sự sẵn sàng của Lục quân các nước ASEAN đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống”, nhằm tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước ASEAN.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác