Đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu Đại hội Thể thao bãi biển châu Á

(VOV5) - Tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5) diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày thi đấu 25/9, đoàn chủ nhà Việt Nam đang tạm xếp vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu Đại hội Thể thao bãi biển châu Á - ảnh 1
VĐV Phan Thị Phượng xuất sắc mang huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ABG 5.


Việt Nam hiện vẫn đang dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 21 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng. Xếp thứ hai và thứ ba là Thái Lan và các Tiểu vương quốc Ả rập cùng được 3 huy chương vàng. Ở trận chung kết nội dung fairway đơn nữ môn bóng gỗ tại bãi biển Sơn Thủy (Đà Nẵng), vận động viên Phan Thị Phượng đã giành thắng lợi 3-0 trước người đồng đội Nguyễn Huyền Trang để mang về cho đoàn Việt Nam huy chương vàng đầu tiên. Việt Nam cũng giành được 3 huy chương vàng ở môn kurash và môn Jujitsu. 


Ngày 26/9, đại hội thể thao bãi biển châu Á bước vào ngày thi đấu thứ 2, đoàn thể thao Việt Nam có cơ hội tăng số huy chương vàng khi các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 8 trận chung kết các hạng cân của môn Muay. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, cho biết: “Những môn chúng tôi dự kiến sẽ có huy chương ở Đại hội thì hầu hết tập chung vào các môn thể thao võ. Đó là các môn đối kháng cá nhân các môn võ ví dụ như Muay, Silat, Vovinam, võ cổ truyền Jujitsu. Bên cạnh đó chúng ta cũng có các môn khác có thể có huy chương như đá cầu, cầu mây.”

Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 bế mạc ngày 3/10/2016.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác