Du khách nườm nượp về đền Trần Thái Bình dâng hương

(VOV5) -  Lễ khai mạc Lễ hội đền Trần, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Triều Trần diễn ra vào tối 3/3 (tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch).

Du khách nườm nượp về đền Trần Thái Bình dâng hương  - ảnh 1
Du khách tham quan trên trục Thần Đạo - lối đi vào Khu di tích đền Trần Thái Bình. (Ảnh: TTXVN)

 Đền thờ các vua Trần trên đất phát tích Thái Bình thuộc làng Tam Đường, xã Tiến Đức huyện Hưng Hà. Đền Trần Thái Bình là một quần thể di tích gồm các đền thờ, lăng mộ thờ các vị vua quan nhà Trần đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Lễ hội đền Trần diễn ra vào ngày 13 đến 18 tháng Giêng âm lịch hàng năm, qua đó khẳng định và tôn vinh công lao dựng nước của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin/bài khác