Triển lãm “Hai chị em - Hai trận tuyến”

(VOV5) - Triển lãm tái hiện cuộc sống chiến đấu, lao động của người phụ nữ trong chiến tranh qua ký ức của những nhân chứng lịch sử.

Triển lãm “Hai chị em - Hai trận tuyến” - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: qdnd.vn

Kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 55 năm “Đội quân tóc dài” và 50 năm phong trào “Ba đảm đang”, sáng nay, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức triển lãm “Hai chị em - Hai trận tuyến”. Triển lãm tái hiện cuộc sống chiến đấu, lao động của người phụ nữ trong chiến tranh qua ký ức của những nhân chứng lịch sử. Bên cạnh tái hiện ký ức, có nhiều bức thư thời chiến lần đầu tiên được công bố. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Khi Mỹ tiến hành chiến tranh Miền Bắc thì nhân dân miền Bắc, đặc biệt là phụ nữ có vai trò quan trọng, chăm sóc cha mẹ, lo việc đồng áng, sẵn sàng chiến đấu, động viên người chồng, người thân của mình ra mặt trận. Triển lãm này là dịp để mọi người biết được phụ nữ Việt Nam đã chiến đấu hy sinh như thế nào để tự hào về đất nước, tự hào về phụ nữ Việt Nam.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động hẫp dẫn như biểu diễn ca nhạc “Những bài ca đi cùng năm tháng”, giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng một thời; tham gia hội chợ “Quà tặng tháng 3”./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác