Partie 2 - Niveau intermédiaire - Leçon 1: Demander et indiquer le chemin

(VOVworld) - A partir de cette semaine, nous vous proposerons des cours de renforcement de l’oral qui vous permettront de mieux communiquer dans les situations les plus courantes de la vie quotidienne. Nous apprenons, dans cette première leçon, à demander et à indiquer le chemin.

Conversation

Lan: Anh Nam ơi, Sứ quán Pháp ở đâu ?

Nam: Sứ quán Pháp ở góc phố Bà Triệu và Trần Hưng Đạo.

Lan: Từ văn phòng mình đi sứ quán thì đi đường nào hả anh ?

Nam: Từ cổng cơ quan, chị rẽ phải. Chị đi thẳng phố Tràng Tiền. Đi tiếp đường Hàng Khay, đến ngã tư thứ 3 thì rẽ trái vào đường Bà Triệu. Sau đó, chị cứ đi thẳng qua ngã tư Hai Bà Trưng, qua ngã tư Lý Thường Kiệt rồi rẽ trái vào phố Trần Hưng Đạo.

Lan: Có xa không anh ?

Nam:  Đi xe máy chỉ mất khoảng 7 phút thôi.

Lan: À, anh ơi, gần sứ quán có chỗ gửi xe máy nào không ?

Nam: Có chứ. Ở bên kia đường, đối diện với cổng đường Trần Hưng Đạo. 

Commentaires

Autres