(VOV5)- Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe trong hai ngày 16 và 17/1 sẽ mở đầu cho giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm cũng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Guardian
Năm 2010, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, Thủ tướng hai nước ký “Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á”. Tiếp đó, năm 2011, trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ký “Tuyên bố chung triển khai hành động trong khuôn khổ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản”. Đến nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (tháng 10/2011). Nhật Bản cũng là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam (cả về tổng vốn đầu tư và vốn đã giải ngân), đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.
Đánh giá về mối quan hệ hai nước, ông Phạm Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, khẳng định: Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục phát triển, tập trung vào 2 điểm. Thứ nhất là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Quan hệ kinh tế rất tốt đẹp, đáng chú ý là đầu tư FDI tăng mạnh. Viện trợ ODA của Nhật dành cho Việt Nam tiếp tục ở mức đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh tổng mức viện trợ ODA của các nhà tài trợ giảm nhưng ODA của Nhật vẫn giữ vững. Thứ hai là hai nước đang tích cực chuẩn bị cho một loạt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2013, Năm Việt Nam tại Nhật Bản và Năm Nhật Bản tại Việt Nam với nhiều hoạt động cả về văn hóa, chính trị, ngoại giao…
Đến nay, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Nhật Bản đạt khoảng 23 tỷ USD và hai bên đang phấn đấu tăng lên gấp đôi vào năm 2020. Đồng thời, Chính phủ Nhật Bản còn tích cực giúp Việt Nam trong ba lĩnh vực quan trọng: xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xử lý, tái cơ cấu các công ty Nhà nước.
Sự hợp tác hiệu quả thiết thực cùng những tình cảm tốt đẹp mà chính phủ và nhân dân hai nước dành cho nhau trong gần 4 thập kỷ qua đã và đang tạo nền tảng đưa quan hệ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, thực chất và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, việc Thủ tướng Shizo Abe lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên ngay khi ông đảm nhiệm trọng trách Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản, là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đó cũng là động lực tạo nên thành công tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Shizo Abe góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới.
Thứ trưởng ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cho rằng: Thủ tướng Shinzo Abe vốn là người quan hệ gắn bó, có tình cảm thân thiết với Việt Nam. 6 năm trước, Thủ tướng Abe đã từng cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt nền móng cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên và trong chuyến thăm Việt Nam lần này, hai Thủ tướng gặp lại nhau và tôi tin chắc rằng chuyến thăm này sẽ có ý nghĩa to lớn, góp phần củng cố, thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Không chỉ Việt Nam mà cả Nhật Bản, người dân đều rất vui mừng vì thấy rằng chúng ta đã là những người bạn gần gũi, thân thiết với nhau. Với chuyến thăm này, sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ được củng cố và mở rộng trên nhiều phương diện.
