Chiều qua (09/04), tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) công bố Báo cáo thường niên FDI Việt Nam 2025.

Theo Báo cáo, Việt Nam tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đáng kể đối với nhà đầu tư nước ngoài. Năm ngoái, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 38,42 tỷ USD; vốn thực hiện đạt khoảng 27,62 tỷ USD, tăng 9% và là mức giải ngân cao nhất trong nhiều năm. Trong bối cảnh thế giới đầy bất định, kết quả này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Báo cáo cũng cho thấy cấu trúc của dòng vốn đã có sự chuyển dịch rõ nét. Vốn cấp mới giảm tương đối về tỷ trọng, trong khi vốn điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 14 tỷ USD và giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt trên 7 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đang được đo bằng quyết định mở rộng đầu tư thực chất. Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là trụ cột với hơn 21 tỷ USD, chiếm khoảng 54,7% tổng vốn FDI đăng ký.

Không gian thu hút đầu tư tiếp tục tập trung ở các cực tăng trưởng lớn, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh và Hải Phòng, song đã xuất hiện tín hiệu lan tỏa sang các địa phương mới như: Gia Lai, Phú Thọ, Ninh Bình. Điều này cho thấy, các cực tăng trưởng truyền thống vẫn giữ vai trò "đầu tàu".

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng cho thấy một chuyển động tích cực. Năm ngoái, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt trên 1,14 tỷ USD, phân bổ vào 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang dần trưởng thành hơn, không chỉ là đối tác tiếp nhận công nghệ mà còn từng bước tham gia vào việc mở rộng không gian sản xuất, thương mại và hiện diện thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Trong báo cáo, VAFIE cũng đưa ra dự báo xu hướng FDI toàn cầu và bối cảnh trong nước trong thời gian tới; trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị chính sách và giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đáp ứng yêu cầu thu hút FDI thế hệ mới.