Thực tế này cho thấy sự chia rẽ giữa phương Tây với thế giới Arab, đồng thời buộc cộng đồng quốc tế phải chú trọng hơn cho việc ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo tại vùng đất này.
Cuối tuần qua, liên tiếp 2 cuộc gặp cấp cao nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại dải Gaza đã diễn ra. Ngày 21/10, tại thủ đô Cairo (Ai Cập), là cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo các quốc gia Arab, châu Âu, Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế lớn và 1 ngày sau đó (22/10) là cuộc họp trực tuyến giữa nguyên thủ các cường quốc phương Tây, bao gồm; Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy và Canada. Tuy nhiên, cả hai sự kiện ngoại giao lớn này đều không mang lại một giải pháp khả quan nào cho cuộc xung đột đang leo thang hiện nay tại dải Gaza.
Chia rẽ giữa phương Tây và thế giới Arab
Trong thông cáo kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình Cairo hôm 21/10, người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập, Ahmed Fahmy, cho biết kết quả lớn nhất mà Hội nghị này đạt được là tăng cường sự hiểu biết giữa các nước. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đó chỉ là cách nói khác để né tránh một thực tế là Hội nghị đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu quan trọng nhất là thiết lập được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza.
Quan điểm của các nước Arab và các nước phương Tây về các diễn biến hiện nay tại dải Gaza vẫn còn nhiều khác biệt. Phía các nước phương Tây muốn đưa vào Tuyên bố chung của Hội nghị những lời lên án mạnh mẽ nhất đối với vụ tấn công của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10 và công nhận quyền tự vệ của Israel, trong khi các nước Arab muốn phương Tây cũng phải có sự lên án tương tự đối với các thiệt hại sinh mạng nghiêm trọng của thường dân Palestine ở dải Gaza cũng như việc phong tỏa toàn diện dải Gaza. Hai bên đã không thể tìm được mức độ lên án thích hợp sau nhiều giờ thảo luận, khiến Hội nghị kết thúc mà không đạt được bất cứ kết quả nào đáng kể.
Về sâu xa, giới quan sát cho rằng mặc dù hầu hết các nước phương Tây đều mong muốn hồi sinh tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine để giải quyết tận gốc xung đột nhưng vào thời điểm hiện nay, các nước này cũng ủng hộ tương đối rõ ràng việc chính phủ Israel triển khai chiến dịch quân sự tại dải Gaza để tiêu diệt lực lượng Hamas. Minh chứng cho điều này là trong Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp trực tuyến hôm 22/10, tức chỉ 1 ngày sau Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình tại Cairo, nguyên thủ các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy và Canada khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của Israel và chỉ kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường, không nhắc đến việc ngừng bắn ngay lập tức.
Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah el-Sisi, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Cairo, ngày 21/10/2023. Ảnh: Khaled Desouki/AFP/Getty Images |
Cứu trợ nhân đạo là vấn đề quan trọng nhất
Trong bối cảnh bế tắc hiện nay, khi việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ngay lập tức không khả thi, cộng đồng quốc tế phải hướng các nỗ lực ngoại giao sang việc ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell, rung chuông thông báo bắt đầu cuộc họp của hội đồng đối ngoại tại Luxembourg vào ngày 23/10/2023. Ảnh: Julien Warnand/EPA |
Trợ giúp nhân đạo cũng là một trong những trọng tâm trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ, Joe Biden với Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, hôm 22/10. Sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng cho biết Mỹ và Israel đã nhất trí đảm bảo các chuyến xe tải nhân đạo sẽ tiếp tục được tiến vào Gaza. Tính đến hết ngày 23/10, đã có 34 xe tải nhân đạo được phép vận chuyển hàng vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập. Tuy nhiên, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hiệp quốc (LHQ) cho rằng số hàng được vận chuyển vào Gaza hiện chỉ đáp ứng được khoảng 4% nhu cầu của người dân tại đây. Ngoài ra, LHQ cũng kêu gọi phía Israel cho phép vận chuyển nhiên liệu vào dải Gaza nhằm phục vụ công tác cứu thương và duy trì hoạt động của các cơ sở y tế.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ


