(VOV5) - Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) cũng là thời điểm đánh dấu một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, trong đó có hoạt động phê bình và tự phê bình trong toàn Đảng. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này đã tạo được những hiệu ứng tích cực, góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Hoạt động phê bình và tự phê bình trong Đảng cộng sản Việt nam được tiến hành thường xuyên từ trước đến nay. Tuy nhiên, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay được tiến hành trong năm 2012 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và thực sự là điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng. Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương, cho biết: “Đợt phê bình và tự phê bình lần này là tiến hành trong toàn Đảng. Lần này chúng ta làm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, làm tập thể trước, cá nhân sau. Và đặc biệt là trước khi tự phê bình thì được lấy ý kiến góp ý của các tổ chức của các tổ chức, cá nhân cho nó phù hợp. Chúng ta tự phê bình là để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, nếu có khuyết điểm nhiều thì sửa nhiều, ít thì sửa ít, nếu chưa mắc khuyết điểm thì chúng ta sẽ không mắc khuyết điểm. Đó chính là cốt lõi của vấn đề”.
![]() |
| Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của huyện ủy Tiểu Cần, Trà Vinh (Ảnh: internet) |
Đồng thời với hoạt động phê bình và tự phê bình, công tác xây dựng Đảng trong năm 2012 còn đặc biệt chú trọng đề cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu tổ chức, đơn vị. Công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng cũng đổi mới. Các giải pháp về cơ chế, chính sách, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng tiến hành trong toàn Đảng. Hiệu quả của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 này có tác động không nhỏ đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bước đầu ngăn chặn đà suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Phó giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc nhấn mạnh: “Từng cán bộ, đảng viên, từ cán bộ chủ chốt cao cấp nhất của Đảng cho đến cán bộ, đảng viên đều tự soi lại mình xem mình có những mặt mạnh nào, mặt yếu nào. Tập thể góp ý cho từng cán bộ, đảng viên thì mỗi người cũng tự rút ra ưu điểm, khuyết điểm, cách khắc phục theo hướng tích cực. Thứ hai, thông qua việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, nhân dân cũng giám sát chặt chẽ hơn và sát sao hơn việc rèn luyện của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên để thấy rằng, đồng chí này trong thời gian vừa qua đã có sự chuyển biến tích cực, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của dân hơn, đã giải quyết các nguyện vọng chính đáng của dân tốt hơn trước đây và những biểu hiện tiêu cực trong công tác, trong cuộc sống , dường như cũng được hạn chế ở mức độ nhất định. Tôi cho rằng, hiệu ứng, hiệu quả tích cực của việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 là chủ đạo”.

