Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương diễn biến phức tạp, việc phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới ngày càng trở nên quan trọng. Đây là nhận định được bà Kanikawa Wakana, Bí thư thứ nhất, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Văn hóa thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đưa ra mới đây về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, trong đó tập trung vào mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam.
Theo bà Kanikawa, với vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như là nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) trong năm tới, Việt Nam đang nâng cao sự hiện diện trên trường quốc tế. Nhật Bản cam kết ủng hộ Việt Nam trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho cộng đồng quốc tế.
Bà Kanikawa đánh giá dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cải cách từng bước đi vào thực thi và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, qua đó ngày càng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Việt Nam xác định các lĩnh vực trọng điểm gồm bán dẫn, chuyển đổi số (DX), chuyển đổi xanh (GX) và phòng chống thiên tai… những lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột mới trong hợp tác song phương. Ngoài hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, 2 nước còn còn nhất trí thực hiện khoảng 15 dự án đầu tư với tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi và nhiệt điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
