Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ (15-18/4). Theo Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ mang đến một cơ hội quý báu để củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương.

Đánh giá về sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, Đại sứ Korhan Kemik nêu rõ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa đa phương và hiện thực hóa bằng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Lập trường chủ động này cũng thể hiện rõ nét trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện đa phương, phản ánh rõ ràng vai trò tích cực và mang tính xây dựng của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới bằng cách cùng nhau nỗ lực đặt nền móng để thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững, vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Theo Đại sứ Korhan Kemik, sự gắn kết mạnh mẽ của nghị viện cũng đi đôi với các mối quan hệ kinh tế vững chắc. Việt Nam hiện đã là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Đông Nam Á, và Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác đầu tư hàng đầu tại khu vực Trung Đông của Việt Nam. Hai nước còn không gian rất lớn để mở rộng hợp tác trên hàng loạt lĩnh vực chiến lược: du lịch, nông nghiệp, công nghiệp Halal, năng lượng tái tạo, khoáng sản đất hiếm, cơ sở hạ tầng và logistics, cũng như khoa học, công nghệ và số hóa. Đại sứ Korhan Kemik khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam trong thời gian tới để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương.