Chiều nay (07/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Bộ Tư pháp và trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Lâm Hiển/daibieunhandan.vn |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm tới công tác xây dựng pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã thông qua 99 luật và 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp thứ 10 đang diễn ra, dự kiến Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật. Những dự thảo luật được thông qua nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt thời gian qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật.
Theo đó, Quốc hội có Nghị quyết 197 giải quyết được nhiều điểm nghẽn trong xây dựng pháp luật và nhiều chính sách cho cán bộ xây dựng pháp luật. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ Tư pháp phải thực hiện bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; cùng với đó, xác định xây dựng pháp luật là đột phá của đột phá; sớm ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Tư pháp cần thực hiện chuyển đổi số, số hóa trí tuệ nhân tạo AI trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn, nhằm “đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới”.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ

