Hôm nay (7/4), đánh dấu tròn 26 năm Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chọn ngày 7/4 là “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2000 – 7/4/2026). Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là một phong trào có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sau 26 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, cả nước đã tiếp nhận gần 24 triệu đơn vị máu. Riêng năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.746.286 đơn vị máu; trong đó, trên 98% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện. Trải qua hơn 1/4 thế kỷ, hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một nghĩa vụ thiêng liêng mà mọi tầng lớp nhân dân đều sẵn lòng thực hiện, minh chứng cho sự bền bỉ của hàng triệu trái tim nhân ái đã giúp biết bao người bệnh giành lại sự sống.
Hưởng ứng sự kiện này, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" và các sự kiện ý nghĩa khác. Tại Thành phố Đà Nẵng, ngay tại lễ phát động diễn ra ngày 4/4, hơn 300 người dân đăng ký tham hiến máu tình nguyện. Thành phố Đà Nẵng có tỉ lệ người tham gia hiến máu cao cả nước. Toàn thành phố đã thành lập 190 câu lạc bộ hiến máu với hơn 6.400 thành viên sẵn sàng tham gia. Năm nay, Đà Nẵng dự kiến tổ chức 200 đợt hiến máu tình nguyện, thu nhận khoảng 56 ngàn đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
Ông Lê Tấn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến màu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, cho biết:
"Tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng nghĩa cử trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác hiến máu tình nguyện. Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, rất cần những tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, nhất là các bạn trẻ. Chúng tôi giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị đảm bảo nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị".Mới đây, Bộ Chính trị và Chính phủ đã thống nhất chọn ngày Sức khỏe Thế giới (7/4) hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân. Năm nay, Ngày Sức khỏe toàn dân lần đầu tiên được Bộ Y tế phát động triển khai với chủ đề: “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Với tinh thần ấy, việc hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện là biểu hiện rõ nét cho quyết tâm của người dân cả nước nhằm xây dựng một xã hội khỏe mạnh và văn minh.
Tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Luật tại tỉnh Đắk Lắk mới đây đã tổ chức chương trình hiến máu “Lễ hội Xuân hồng năm 2026”. Chương trình thu hút hơn 400 người tham gia, tiếp nhận 355 đơn vị máu. Tham gia chương trình, anh Nguyễn Văn Hồng, Bí thư chi đoàn Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi lần hiến máu có thể giúp đỡ những người bệnh đang cần truyền máu. Tuy không phải điều gì quá lớn lao nhưng việc này vẫn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn".
Qua 26 năm, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện đã khẳng định một cộng đồng khỏe mạnh không chỉ biết tự bảo vệ chính mình, mà còn đủ sức mạnh để sẻ chia, trao đi những giọt hồng quý giá giúp duy trì sự sống cho những người yếu thế. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng chính là một viên gạch vững chắc xây nên nền tảng của một “Việt Nam khỏe mạnh” từ chính tinh thần tự giác của mỗi người dân.
