Việt Nam yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, ngày 14/5, trả câu hỏi của phóng viên về thông tin vừa qua, Trung Quốc và Philipines cho người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Đá Hoài Ân nằm trong cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát vùng biển đảo Tây Nam

Từ ngày 12/5 -16/5, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát, nắm tình hình tại vùng biển, đảo phía Tây Nam.

Trong hải trình 4 ngày, Đoàn công tác tập trung khảo sát, nắm chắc tình hình quốc phòng, an ninh và tiềm lực phát triển kinh tế tại các vùng biển ven bờ từ An Giang đến Cần Thơ. Trọng tâm của chuyến đi là cụ thể hóa chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 – 2031.

Bên cạnh việc nắm tình hình triển khai các dự án kinh tế - xã hội, đoàn trực tiếp kiểm tra, kiểm soát phương tiện trên biển, tuyên truyền và vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đồng thời, đoàn cũng thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên đảo.

Quảng Ninh chuyển đổi nghề cho ngư dân, phát triển kinh tế biển bền vững

Tỉnh Quảng Ninh đã định hướng chiến lược chuyển từ khai thác sang nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển gắn với bảo vệ nguồn lợi, phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao đời sống ngư dân.

Hiện, tỉnh Quảng Ninh có hơn 4.100 tàu cá với tổng số lao động trực tiếp trên biển khoảng 13.200 người.

Tỉnh Quảng Ninh xác định hướng đi mới nhằm đa dạng hóa sinh kế biển. Nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển công nghệ cao, là một trong những trụ cột thay thế. Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ, chế biến thủy sản, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa biển cũng được khuyến khích phát triển.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Hiện nay, Vân Đồn cũng đã phê duyệt đề án nuôi trồng thủy sản bền vững với diện tích 23 nghìn 800 ha và tiếp tục rà soát bổ sung 9 nghìn ha quy hoạch vùng nuôi biển tập trung, nuôi biển công nghệ cao để sẵn sàng hỗ trợ cho ngư dân. Chúng tôi xác định chiến lược nuôi trồng thủy sản trên biển với các khu nuôi biển công nghệ cao sẽ là bệ đỡ cho ngư dân khi chuyển đổi nghề.

Nhiều kỹ thuật y tế hiện đại đã được triển khai tại các đảo ở đặc khu Trường Sa

Đoàn công tác của Bộ Y tế vừa có chuyến thăm, làm việc và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác Bộ Y tế đã đến thăm, tặng quà cho 7 đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, gồm: Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần.

Trong chuyến đi, Đoàn công tác Bộ Y tế đã huy động được gần 6 tỷ đồng (gần 228 nghìn USD), bao gồm tiền mặt và hàng hóa để hỗ trợ cho các đảo. Trong đó, 3,3 tỷ (125 nghìn USD) đồng hỗ trợ thiết bị y tế, vật tư cho các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.

Đoàn cũng hỗ trợ riêng đảo Song Tử Tây hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; hỗ trợ cho Đảo Núi Le máy móc, trang thiết bị, thuốc kháng sinh...