Cao điểm tuần tra chống IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững
Ngày 21/7, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Trần Đề (Đồn Biên phòng Trung Bình), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 21/7 đến ngày 20/8, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép. Qua đó, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC); bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững và kiên quyết không để tàu cá, ngư dân thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài.
Theo Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương duy trì giám sát hành trình VMS 24/24 giờ; bảo đảm 100% tàu cá xuất, nhập bến thực hiện đầy đủ thủ tục trên phần mềm quản lý và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT; kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đủ điều kiện, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Lữ đoàn 161 tiếp sức ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển
Mới đây, tại các xã Triệu Cơ và Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân, phối hợp với chính quyền địa phương công bố quyết định "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân", đồng thời trao kinh phí hỗ trợ 6 tháng cuối năm 2026 và nhiều phần quà cho các cháu được nhận đỡ đầu.
Tại đây, Lữ đoàn 161 nhận đỡ đầu, chăm sóc cháu Trần Thị Thu Hoài, học lớp 7, ở xã Triệu Cơ; trao quà của các doanh nghiệp đồng hành và tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân tiêu biểu trên địa bàn. Trong dịp này, đoàn công tác cũng đến xã Nam Gianh thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 6 tháng cuối năm cho 3 cháu được Lữ đoàn nhận đỡ đầu từ năm 2023.
Theo Thượng tá Nguyễn Duy Khanh, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 161, hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình ngư dân, tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt khó vươn lên; đồng thời, giúp ngư dân yên tâm bám biển, cùng lực lượng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc: "Quảng Trị là địa phương có nhiều ngư dân. Không ít gia đình còn gặp khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt. Vì vậy, Lữ đoàn nhận đỡ đầu con của ngư dân với mong muốn tiếp thêm động lực để các cháu yên tâm học tập, trưởng thành, đồng thời giúp ngư dân thêm vững tin vươn khơi, bám biển. Đây cũng là hoạt động góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, cùng chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".
Festival Biển Khánh Hòa 2026: Lan tỏa khát vọng vươn tầm quốc tế
Lễ bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra tối ngày 19/7, sau 3 ngày Festival diễn ra sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh tỉnh Khánh Hòa mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tạo nền tảng để địa phương đăng cai các sự kiện quốc tế trong thời gian tới.
Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế; lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động, khác biệt; hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, cho biết: "Những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa. Khánh Hòa luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè bốn phương và mong được gặp lại quý vị trong những mùa Festival Biển tiếp theo, nơi biển vẫn xanh, tình người vẫn nồng hậu và khát vọng vươn ra biển lớn sẽ tiếp tục được viết nên bằng những sắc màu mới".
Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để Festival Biển Khánh Hòa trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Rộn ràng ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam (tỉnh Quảng Ninh)
Lễ hội Xuống Đồng năm nay của cư dân vùng đảo Hà Nam, diễn ra trong hai ngày 18 và 19/7 (mùng 5 và mùng 6/6 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh.
Lễ hội mở đầu vụ lúa mùa quan trọng nhất trong năm. Từ sáng sớm, nông dân các phường Phong Cốc và Liên Hòa ra đồng, mang theo lễ vật cùng những nhành lúa non để chuẩn bị cho nghi thức xuống đồng. Sau lễ dâng hương Thần Nông tại đình Cốc, những nhành mạ đầu tiên được cấy xuống ruộng, chính thức mở đầu vụ lúa mùa của cư dân vùng đảo Hà Nam. Với người dân nơi đây, lễ hội không chỉ cầu mong mưa thuận, gió hòa mà còn là dịp nhắc nhớ công lao của cha ông, gắn kết cộng đồng. Bà Lê Thị Gái, phường Phong Cốc và ông Bùi Huy Việt, phường Liên Hòa, chia sẻ: "Lễ hội Xuống Đồng là của cha ông để lại. Chúng tôi lúc nào cũng luôn gìn giữ lấy bản sắc của quê hương. Ngày hôm qua tập bơi, nhưng sáng nay thì tôi vẫn gieo mạ, cấy bốn sào lúa. Người dân rất mong mỏi, hào hứng chờ đợi lễ hội, dù ở xa quê cũng về để xem lễ hội này".
"Lễ hội Xuống Đồng, chúng tôi thi cấy sao cho thẳng hàng và thi bơi thuyền nam và nữ. Chúng tôi mong muốn ngày hội xuống đồng mưa thuận gió hòa cho khu vực Hà Nam phát triển nông nghiệp và kết hợp các ngành thủy sản phát triển kịp theo cùng các khu vực khác".
Lễ hội Xuống Đồng của cư dân vùng Hà Nam được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Địa phương đang phối hợp với ngành văn hóa xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng đình Cốc, miếu Cốc là Di tích Quốc gia đặc biệt.
